Mexico cáo buộc 3 công ty thời trang chiếm đoạt văn hóa

Mexico đã cáo buộc các thương hiệu thời trang quốc tế là Zara, Anthropologie và Patowl chiếm đoạt văn hóa. Theo đó, 3 công ty này đã sử dụng các mẫu họa tiết từ các cộng đồng người Mexico bản địa trong thiết kế mà không mang lại lợi ích gì cho họ. 
Logo của cửa hàng Zara tại tại trung tâm mua sắm ở Vina del Mar, Chile, ngày 14-7-2019. Ảnh: REUTERS
Logo của cửa hàng Zara tại tại trung tâm mua sắm ở Vina del Mar, Chile, ngày 14-7-2019. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Bộ Văn hóa Mexico đã gửi thư có chữ ký của Bộ trưởng Văn hóa Mexico Alejandra Frausto tới cả 3 công ty toàn cầu nói trên, yêu cầu mỗi công ty có lời giải thích công khai việc “dựa trên cơ sở nào để tư nhân hóa tài sản tập thể”.

Bộ Văn hóa cho biết, Zara thuộc sở hữu của Inditex, nhà bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới, đã sử dụng một họa tiết đặc biệt của cộng đồng Mixteca bản địa ở San Juan Colorado, phía Nam bang Oaxaca. Anthropologie, thuộc sở hữu của URBN, đã sử dụng thiết kế có họa tiết của người Mixe bản địa ở Santa Maria Tlahuitoltepec; trong khi, Patowl sao chép một mẫu từ cộng đồng Zapoteco bản địa ở San Antonino Castillo Velasco, đều ở bang Oaxaca. 

Tin cùng chuyên mục