Máy bay NATO chặn phản lực Nga trên biển

Trung tâm chỉ huy Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga (RNDMC) ngày 29-8 cho biết, các máy bay NATO đã xuất kích để chặn rồi hộ tống các máy bay Nga trên vùng biển trung lập ở khu vực biển Baltic, Bắc cực và Thái Bình Dương. 
Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27
Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27

Theo thông báo, tổng  cộng có 8 máy bay chống ngầm Tu-142, 4 máy bay chống ngầm Il-38, 2 máy bay ném bom Su-24M, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và 1 máy bay tiếp dầu Il-78 có liên quan. 

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Phòng không Vũ trụ Bắc Mỹ (cơ quan quân sự phối hợp giữa Mỹ và Canada) cho biết, các máy bay Nga “vẫn bay trên không phận quốc tế và không xâm nhập không phận chủ quyền của Mỹ hoặc Canada”.

Trước đó, theo TASS, vào ngày 28-8, một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của Nga đã lao vào đánh chặn các máy bay trinh sát của NATO trên biển Baltic. Theo RNDMC, các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không phận vùng biển trung lập của biển Baltic tiếp cận biên giới quốc gia của Nga.

Tin cùng chuyên mục