Mâu thuẫn trước cửa quán Bar, nam thanh niên bị đánh tử vong

Mâu thuẫn từ việc can ngăn Trung lôi kéo một cô gái vào quán Bar, Giang và Hiệp đã dùng tay đánh nạn nhân tử vong.

Ngày 13-6, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Nam Giang (27 tuổi, trú huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Văn Hiệp (28 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân trong vụ việc là Hoàng Ngọc Trung (25 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan công an đang dẫn giải các đối tượng về lấy lời khai
Theo điều tra ban đầu, đêm 10-6, Giang và Hiệp đến quán Bar Liberty ở số 47 Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi cả 2 ra cổng để về thì gặp Trung đang lôi kéo một cô gái đi vào quán Bar nhưng cô gái này không đồng ý. Thấy cô gái phản kháng mạnh nên Giang và Hiệp đi đến can ngăn.

Tại đây, giữa Giang, Hiệp và Trung xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau một lúc lời qua tiếng lại, 2 bên liền lao vào đánh nhau. Lúc này, Giang và Hiệp đã dùng tay đánh, chân đạp nhiều cái vào người Trung khiến nạn nhân té xuống đường và tử vong sau đó.

Sau khi biết Trung tử vong, cả 2 đối tượng đã đến công an đầu thú.

Tin cùng chuyên mục