Mâu thuẫn trong lúc chơi bài, một người bị chém chết

Trong lúc chơi bài ăn tiền, hai người đàn ông đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Trong lúc xô xát, một người đã bị chém chết.

Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Sáng ngày 22-5, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Quang Ninh (48 tuổi, ngụ xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối ngày 21-5, Trịnh Quang Ninh sang nhà chị gái chơi. Tại đây Ninh và ông Nguyễn Văn Đẩu (45 tuổi, ngụ cùng xã) cùng một người nữa tổ chức chơi bài ăn tiền.

Trong lúc đánh bài, giữa Ninh và ông Đẩu xảy ra mâu thuẫn nên đã cãi nhau. Sau đó, ông Đẩu dùng gậy gỗ, Ninh cầm dao lao vào đánh nhau. Trong quá trình xô xát, ông Đẩu bị Ninh chém nhiều nhát vào đầu và cánh tay, do vết thương quá nặng nên ông Đẩu tử vong ngay sau đó do mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Ninh cầm dao về nhà (cách đó khoảng 50m), bỏ dao trong nhà kho rồi đến Công an xã Lộc Lâm (Bảo Lâm) đầu thú.

Tin cùng chuyên mục