Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người bị chém tử vong

Ngày 28-3, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghi phạm giết người Phạm Văn Nhật (thường gọi là Tâm, SN: 1983, ngụ 1419/33/5, đường 30/4, phường 12, TP Vũng) theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14 giờ, ngày 22-3, Phạm Văn Nhật ngồi nhậu cùng ông Nguyễn Văn Ra (thường gọi là Út Ra, ngụ tại ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và 2 người bạn khác tại khu vườn điều thuộc ấp Duyên Lãng, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ.

Quá trình ăn nhậu, giữa ông Ra và Nhật xảy ra mâu thuẫn, được mọi người can ngăn nên Nhật bỏ về. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Nhật quay lại chỗ nhậu để lấy xe máy và tại đây giữa Nhật và ông Ra tiếp tục xảy ra cãi nhau, ông Ra lao vào đòi đánh Nhật, Nhật lấy 1 con dao dài khoảng 30cm có lưỡi bản rộng chém 2 phát vào người ông Ra rồi bỏ chạy ra hướng quốc lộ 56. Ông Ra được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Mỹ đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng chứ, thu thập lời khai của những người liên quan đồng thời vận động Nhật ra đầu thú. Đến ngày 24-3, Nhật đã ra Công an xã Nhân Nghĩa đầu thú.

 Do vết thương quá nặng, ông Nguyễn Văn Ra đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 27-3.

Tin cùng chuyên mục