Mâu thuẫn đất đai, chém chết 2 người rồi tự tử

Liên quan tới vụ trọng án xảy ra tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái làm 2 người tử vong, công an huyện cho biết, nghi phạm Nguyễn Văn Mạc (51 tuổi, ở xã An Bình) đã treo cổ tự tử.

Khoảng 15 giờ ngày 28-4, tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, vợ chồng ông Đặng Xuân Xuyên (44 tuổi) và bà Đặng Thị Nhung (39 tuổi) được chị gái là bà Đặng Thị Xuân (46 tuổi) nhờ đến trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm thì bị Nguyễn Văn Mạc (chồng cũ của bà Xuân) dùng dao chém khiến ông Xuyên tử vong tại chỗ, còn bà Nhung chết trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa Mạc và gia đình bà Xuân. 

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Mạc đã bỏ trốn. Khoảng 10 giờ ngày 29-4, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Mạc treo cổ trên một quả đồi thuộc thôn Trung Tâm. Ông Mạc từng đi tù hơn 10 năm vì nhiều tội danh. 

Tin cùng chuyên mục