“Mắt thần” góp phần giữ gìn an ninh trật tự

Hiện nay, các tỉnh ĐBSCL triển khai hệ thống camera giám sát tại các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự, điểm đen giao thông… Điển hình như TP Cần Thơ, nơi có số người đến học tập, làm việc khá đông, việc vận hành hệ thống camera giám sát hỗ trợ cho công tác quản lý thuận lợi; góp phần phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Camera an ninh tại Cần Thơ đã kịp thời ngăn chặn được một hành vi trộm cắp trên địa bàn. Ảnh: Công an cung cấp
Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Năm 2017, Công an TP Cần Thơ phát động mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng cho 83/83 xã, phường, thị trấn; đồng thời vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện, hộ gia đình lắp đặt 3.360 camera quan sát, có kết nối về máy chủ do công an quản lý, với số tiền trên 24 tỷ đồng.
Từ kết quả trên, đơn vị vận động 7.542 cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, tự lắp đặt trên 7.500 camera có các góc quay tại các ngõ, hẻm, tuyến đường, địa điểm công cộng. Trộm cắp xảy ra, người dân sẵn sàng trích xuất hình ảnh cung cấp cho lực lượng công an, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự.

Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết: Trên 100 đầu camera, lắp đặt tại 79 vị trí, đã hỗ trợ tích cực trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp lực lượng triệt phá trên 50 vụ cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Ông Nguyễn Hữu Lẹ, Trưởng khu vực 1, phường Hưng Phú (quận Cái Răng) nói, tình hình an ninh trật tự so với trước đây đã kéo giảm đáng kể. Từ đó, nhiều mạnh thường quân đồng tình, hỗ trợ cho khu vực lắp đặt thêm 8 đầu camera tại các điểm chính, do vậy mà các điểm đen về an ninh trật tự như đá gà, đánh bài, số đề, hút chích... không còn.

Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng) nhìn nhận, địa bàn rộng nên công tác quản lý gặp không ít khó khăn, nhưng qua mô hình camera an ninh đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ông Nguyễn Thanh Tòng (ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) chia sẻ: “So với lúc chưa triển khai lắp đặt camera an ninh, thanh thiếu niên ít tụ tập ăn nhậu, trộm cắp, nẹt pô xe… gây mất an ninh trật tự hơn. Huyện được xem là lá phổi xanh của TP Cần Thơ, với nhiều điểm du lịch miệt vườn, điểm dừng chân của nhiều du khách. Do đó, cần nhân rộng mô hình này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tạo cảm giác an toàn cho du khách”.

Theo Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ: “Mô hình góp phần chuyển hóa, xóa khỏi tên trong danh sách khu vực phức tạp về an ninh trật tự, tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố”. 
Chỉ tính riêng trong năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội giảm 309 vụ; trong đó tội phạm giết người giảm 61,9%, cướp tài sản giảm 16,7%, trộm cắp tài sản giảm 27,7%.
Riêng quý I năm 2022, giảm 56 vụ so với cùng kỳ năm 2021; những trường hợp vi phạm Luật Giao thông có kiếu nại, thắc mắc được cho xem hình ảnh, người vi phạm đồng tình chấp hành, nhất là vi phạm tín hiệu đèn giao thông, vi phạm làn đường…
“Mắt thần” góp phần giữ gìn an ninh trật tự ảnh 2 Trung tâm Chỉ huy Camera giám sát giao thông tại Bến Tre. Ảnh: TÍN HUY
Tương tự tại Bến Tre, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị triển khai mô hình này từ ngày 29-1-2021 đến nay, đã trích xuất các hình ảnh vi phạm, gửi thông báo xử lý vi phạm hơn 3.200 trường hợp, với số tiền là trên 360 triệu đồng.
Đầu năm 2022 đến nay, 533 trường hợp đã bị xử phạt như đi không đúng làn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông... được hệ thống camera giám sát ghi lại, tổng số tiền xử phạt là trên 40 triệu đồng.
Sau hơn một năm triển khai “việc xử phạt vi giao thông bằng hệ thống camera giám sát góp phần nâng cao tính tự giác của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông”, Thượng tá Nghĩa nhận định.

Tin cùng chuyên mục