Mất ngủ tài xế xe đầu kéo lao xuống mương nước

Trưa ngày 8-8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điêu tra nguyên nhân vụ xe đầu kéo lật ngang dưới mương nước, tài xế kẹt trong cabin được người dân cứu ra ở khu vực.
Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường.
Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe đầu kéo mang BKS TP.HCM kéo theo rơ-moóc bồn bê tông lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ quận 7 ra quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khi vừa qua cầu Bà Lớn, huyện Bình Chánh khoảng 200 mét thì bất ngờ lao qua trái tông bật gốc cây xanh, lật ngang xuống mương nước sâu bên đường. Phần đầu xe gần như ngập chìm trong nước. Tài xế mắc kẹt trong cabin xe kêu cứu.

Người dân địa phương chạy thể dục phát hiện sự việc đã nhanh chóng tìm cách cứu tài xế đưa ra bên ngoài. May mắn sự cố không gây ra thương vong nào về người. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kì theo dõi.

Công an huyện Bình Chánh có mặt ghi nhận vụ việc. Tài xế cho biết, do phải liên tục lái xe những ngày qua nên mất ngủ để xảy ra vụ việc.

Hai xe cẩu loại lớn được đều động đến hiện trường. Do chiếc xe rơi xuống mương sâu nên lực lượng phải mất nhiều thời gian để kéo lên. Hơn 12h cùng ngày, chiếc xe đầu kéo và phần rơ-moóc bồn bê tông mới được kéo lên bờ trong tình trạng hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục