Mạnh dạn loại bỏ dự án yếu kém

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao các thành tựu lớn mà PVN đạt được như: thăm dò, gia tăng trữ lượng đạt kết quả tốt; phát hiện một số mỏ mới, đảm bảo nhu cầu cung cấp khí đốt trong thời gian dài và tiếp tục tìm kiếm, thăm dò những mỏ mới. Nhiều đơn vị thuộc tập đoàn hoạt động hiệu quả như PVGas, VietsovPetro, các nhà máy đạm…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu PVN cần xử lý tốt 5/12 dự án còn chậm, chưa chuyển biến, chưa có giải pháp đột phá; mạnh dạn báo cáo Thủ tướng loại bỏ những dự án yếu kém; tập trung giải quyết tình trạng cồng kềnh trong bộ máy; khẩn trương xem xét lại mô hình hoạt động của một số đơn vị thành viên, tránh trùng lặp để ổn định và phát triển…

Theo báo cáo, mặc dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn nhưng PVN đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu khí trước 6 tháng, đạt 15 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác đạt 11,47 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 9,16 tỷ m3. Ngoài ra, PVN sản xuất được 11,87 triệu tấn xăng dầu và 19,17 tỷ kWh điện. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 566.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17.500 tỷ đồng.

Chiều 11-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu đơn vị này tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện chủ sở hữu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tiếp tục mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đã ghi nhận điểm sáng trong hoạt động của ủy ban trong năm qua là thu ngân sách công ty mẹ của 17/19 tập đoàn trực thuộc vượt 12% so với kế hoạch; đã đề xuất phân loại các dự án, doanh nghiệp để có phương án xử lý cụ thể, đưa 3 dự án, doanh nghiệp ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém; các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn tại 16 công ty con, công ty liên kết với tổng giá giá trị thu được là 2.420 tỷ đồng, gấp trên 3,8 lần giá trị sổ sách… Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại như việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn chưa tốt; công tác tái cơ cấu đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chưa đạt tiến độ so với kế hoạch đề ra… Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2021, ủy ban cần chú trọng thực hiện đúng vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào các việc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp; doanh nghiệp cần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật…

Tin cùng chuyên mục