Mang dao, rựa... đến gia đình có đám tang để chém người

Nhóm thanh niên hung hãn mang dao, rựa… xông vào gia đình đang có tang lễ để tìm chém anh Nguyễn Văn Hùng, gây thương tích 28% vì lý do anh này "dám xen vào chuyện người khác".

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Phạm Tấn Hiếu (19 tuổi), Bùi Đức Hưng (19 tuổi), Phạm Ngọc Hậu (20 tuổi), Phạm Minh Viễn (25 tuổi; cùng ngụ phường Thị Nại) và Trần Nguyên Bảo Việt (18 tuổi; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Cho tại ngoại 4 bị can, riêng đối tượng Hiếu bị bắt tạm giam.

Các đối tượng trong nhóm của Hiếu tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng cuối năm 2017, trong một buổi tối, sau khi nhậu xong, Phạm Tấn Hiếu rủ bạn gái là Nguyễn Hoàng Trúc N. (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi dạo bằng xe máy.

Khi đi được khoảng 10 phút, giữa 2 người có xích mích, N. đang ngồi trên xe bất ngờ nhảy xuống, ngã lăn ra đường. Tuy bạn gái bị té, nhưng Hiếu vẫn không quay lại, mà im lặng bỏ đi.

Đang đứng bên đường, thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hùng (trú đường Phan Châu Trinh, TP Quy Nhơn) gọi Hiếu quay lại để xem bạn mình.

Tuy vậy, Hiếu vẫn không quay lại. Thấy vậy, anh Hùng có nặng lời “Mày muốn gì?”. Ngay khi đó, Hiếu tìm số gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí gồm dao, rựa… quay lại chỗ đường Phan Châu Trinh để tìm xử anh Hùng vì đã xen vào chuyện người khác.

Trong lúc đó, gia đình anh Hùng đang tổ chức tang lễ cho người thân, biết vậy, nhưng cả nhóm của Hiếu vẫn hung hãn xông vào, chém anh Hùng đến ngất xỉu tại chỗ.

Tin cùng chuyên mục