Mang bầu 5 tháng, cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp có đơn hoãn phiên xét xử

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là cựu nhà báo) và Đinh Thị Vân (sinh năm 1988, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, làm nghề tự do) có đơn xin hoãn phiên toàn sơ thẩm xét xử về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sáng 6-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Diệp (cựu nhà báo Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập) và Đinh Thị Vân về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo Khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa mở muộn hơn so với dự kiến.

Mang bầu 5 tháng, cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp có đơn hoãn phiên xét xử ảnh 1 Phiên tòa xét xử cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp tiếp tục bị hoãn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong phần khai mạc phiên tòa, chủ tọa Phan Huy Cương thông báo, trước ngày phiên tòa diễn ra, hội đồng xét xử nhận được 2 đơn xin hoãn phiên tòa của 2 bị cáo trên.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Diệp có đơn xin hoãn phiên tòa vì đang mang bầu 5 tháng và sức khỏe không được tốt. Sau ít phút hội ý, căn cứ đề nghị của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, ngày mở lại vào ngày 20-9.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 2 bị cáo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo cáo buộc, Nguyễn Ngọc Diệp là nhà báo tại Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã cấu kết với Đinh Thị Vân cùng tìm kiếm các sai phạm của Công ty TNHH Đông Y Xứ Mường. Sau đó, Diệp dùng danh nghĩa Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập phát hành công văn số 841 ngày 11-6-2021 nêu các sai phạm về quá trình hoạt động, quảng cáo bán sản phẩm của doanh nghiệp trên rồi liên tục dùng nội dung công văn nhắn tin đe doạ, gây sức ép, buộc doanh nghiệp ký kết hợp đồng truyền thông.

Ngày 27 và 28-6-2021, Diệp tiếp tục dùng nội dung 2 bài viết phản ánh sai phạm của doanh nghiệp trên Tạp chí Thương trường để đe doạ, ép buộc công ty trên phải ký hợp đồng truyền thông trị giá 35 triệu đồng với Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập và đưa cho Diệp 20 triệu đồng để Diệp đi gỡ bài viết trên Tạp chí Thương trường.

Mang bầu 5 tháng, cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp có đơn hoãn phiên xét xử ảnh 2 Bị cáo Diệp (áo đỏ) và bị cáo Vân khi bị bắt 

Ngày 15-7-2021, Diệp đã nhận 37,5 triệu đồng của công ty trên, trong đó 20 triệu đồng là tiền gỡ 2 bài viết trên Tạp chí Thương trường và 17,5 triệu đồng là 50% tiền giá trị hợp đồng truyền thông. Ngày 17-7-2021, tại khu vực hồ Ba Mẫu (đường Ô Đồng Lầm, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội), khi Diệp đang nhận số tiền 20 triệu đồng (trong đó 17,5 triệu đồng là 50% tiền giá trị hợp đồng truyền thông) còn lại và 2,5 triệu đồng tiền công Diệp đi gỡ bài viết trên Tạp chí Thương trường thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, ngày 16-7-2021, Diệp đã chuyển (3,5 triệu đồng) cho Vân, là một nửa tiền công khi ký được hợp đồng truyền thông với công ty trên.

Cơ quan công tố xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Diệp là người chủ mưu, cầm đầu đã sử dụng các thông tin, tài liệu về sai phạm của công ty trên và nội dung 2 bài viết đăng tải trên Tạp chí Thương trường để đe doạ, gây sức ép buộc công ty đưa 57,5 triệu đồng thông qua việc ký hợp đồng truyền thông với Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập và gỡ bỏ bài viết trên Tạp chí Thương trường. Nguyễn Ngọc Diệp phải chịu trách nhiệm về việc cưỡng đoạt số tiền 57,5 triệu đồng.

Trong vụ án, bị cáo Đinh Thị Vân đã giúp sức cho Nguyễn Ngọc Diệp cưỡng đoạt tiền bằng cách tìm kiếm thông tin tài liệu về sai phạm của công ty trên và chỉnh sửa nội dung công văn đề cập đến các sai phạm để Diệp sử dụng, uy hiếp công ty nhằm chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng truyền thông trị giá 35 triệu đồng với Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập. Bị cáo Đinh Thị Vân phải chịu trách nhiệm về việc đồng phạm với Diệp cưỡng đoạt số tiền 35 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục