Malaysia không phạt người nước ngoài hết hạn giấy tờ do Covid-19

Theo Malaymail, Chính phủ Malaysia sẽ không phạt những người nước ngoài có thị thực (visa) hoặc thẻ tạm trú (social visit pass) bị hết hạn đúng vào thời điểm nước này áp dụng Lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) và Lệnh Kiểm soát Di chuyển có điều kiện (CMCO) nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở một nhà ga đường sắt trên cao ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 4-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở một nhà ga đường sắt trên cao ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 4-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ trưởng cấp cao Ismail Sabri Yaakob, nếu những người nước ngoài nói trên muốn trở về đất nước của họ vào thời điểm hiện tại, họ chỉ cần có vé máy bay.

Trong trường hợp muốn tiếp tục ở lại Malaysia, các đối tượng trên cần xin gia hạn giấy tờ với Cục Nhập cư nhưng phải đăng ký lịch hẹn gặp thông qua hệ thống đăng ký online của cục này. 

Tin cùng chuyên mục