Mải mê chụp hình, 2 nữ sinh lớp 9 bị tàu lửa cán tử vong

Hai nữ sinh đang đứng trên cầu vượt đường sắt, mải mê chụp hình cùng với đoàn tàu đang chạy qua, bất ngờ bị mất thăng bằng té vào đường ray tàu lửa khiến tử vong tại chỗ.

Chiều 4-4, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa bàn khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày (4-4), 2 nữ sinh lớp 9, gồm: Ng.T.Th.L. và Ph.T.Ph.N. (15 tuổi, cùng ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) đang đứng trên cầu vượt đường sắt qua Quốc lộ 1A cũ (đoạn qua xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) mải mê chụp hình với đoàn tàu lửa đang chạy qua.

Lúc này, tàu lửa SE4 do lái tàu Thái Văn Hùng (trú tại Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Nam – Bắc chạy qua, lực hút của tàu khiến 2 nữ sinh bị mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu bị cán tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, 2 em học sinh đi xuống Hoài Châu Bắc chơi, rồi xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Hiện, Công an huyện Hoài Nhơn vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục