Lượng khí thải nhà kính ở Mỹ tăng mạnh

Lượng khí thải nhà kính của Mỹ tăng tới 6,2% trong năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế nước này vừa phục hồi sau đại dịch Covid-19 và các nhà máy than trở lại hoạt động.

Đây là số liệu mới nhất vừa được hãng chuyên nghiên cứu các vấn đề lớn trên toàn cầu Rhodium Group đưa ra ngày 10-1. Dù lượng khí thải nhà kính của Mỹ đã giảm khoảng 10% vào năm 2020, tỷ lệ giảm có thể được coi là kỷ lục trong nhiều thập niên, nhưng Rhodium Group nhận định mức khí thải nhà kính tăng mạnh trong năm 2021 không gây ngạc nhiên và có thể còn cao hơn nếu như toàn bộ các ngành của nền kinh tế Mỹ đã vận hành trở lại 100%.

Tờ New York Times nhận định, đây là thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực chuyển dần việc sản xuất và sử dụng năng lượng dầu, khí, than sang năng lượng sạch nhằm kiểm soát mức tăng nhiệt độ toàn cầu.

Ông Biden đã đưa ra mục tiêu giảm được ít nhất 50% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030.

Tin cùng chuyên mục