Lùi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, ngày 15-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc phiên họp thứ 49. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: VIẾT CHUNG

* Đồng ý thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (Ninh Thuận) và hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An)

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội tới đây là kỳ họp rất quan trọng cuối nhiệm kỳ, nhằm hoàn thành trọn vẹn các nhiệm vụ đề ra của Quốc hội khóa XIV.

Do đó, người đứng đầu Quốc hội đề nghị sau phiên họp, các cơ quan hữu quan căn cứ kết luận của UBTVQH khẩn trương hoàn thiện những dự thảo luật, nghị quyết và các nội dung báo cáo Quốc hội. Văn phòng Quốc hội chủ động kiểm tra, rà soát về mọi mặt, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, bảo đảm phục vụ kỳ họp chu đáo. 

Trước đó, trình bày báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến chương trình kỳ họp sẽ bổ sung các nội dung trình Quốc hội gồm: phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ  nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế; miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cũng tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Nghị quyết về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đáng lưu ý, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, có ý kiến cho rằng, chưa nên trình tại kỳ họp thứ 10 để tiếp tục hoàn thiện dự án. 

Qua thảo luận, các Ủy viên UBTVQH cơ bản nhất trí với đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội; đề nghị, bổ sung việc thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào phiên thảo luận về kinh tế - xã hội để tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện 2 chương trình này sau 5 năm. Bên cạnh đó, UBTVQH cũng thống nhất chưa trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để hoàn thiện thêm.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, sáng 15-10, UBTVQH đã cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Qua thảo luận, UBTVQH thống nhất với nội dung các báo cáo của Chính phủ về việc chuyển đổi 431,76ha rừng, trong đó có 163ha rừng phòng hộ, của dự án thủy lợi sông Than, tỉnh Ninh Thuận và 1.131,22ha rừng, trong đó có 312,95ha rừng phòng hộ, của dự án thủy lợi Bản Mồng, tỉnh Nghệ An sang mục đích làm công trình thủy lợi; đồng thời, đề nghị Chính phủ và cơ quan thẩm tra khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ 10. 

Tin cùng chuyên mục