Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Ngày 28-7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.
Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7
Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Tham dự có: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất ảnh 1 Thượng tướng Võ Minh Lương trao Hân chương Chiến công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất ảnh 2 Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì  và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho  các tướng lĩnh. Ảnh: TRẦN YÊN

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, từ tháng 4-2021, dịch Covid-19 đợt thứ tư, diễn biến hết sức phức tạp, lực lượng vũ trang quân khu đã tăng cường 102.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM và các địa phương lân cận. Đơn vị tổ chức 16.943 tổ, trạm, đồn, chốt quân dân biên giới và trong vùng dịch; điều động 2.000 y, bác sĩ, nhân viên y tế với 1.900 giường bệnh, tiếp nhận điều trị cho 16.286 ca bệnh...

“Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đã trực tiếp tham gia chống dịch, giúp đỡ hỗ trợ Nhân dân bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với rủi ro”, Trung tướng Trần Hoài Trung, nhấn mạnh. 

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng vũ trang quân khu đã có 3.885 tập thể và 28.696 cá nhân được đề nghị khen thưởng và khen thưởng ở các cấp. Quân khu 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục