Lực lượng vũ trang Quân khu 5 chung tay vì người nghèo

Sáng 25-11, tại xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức buổi phát động Hành trình “Lực lượng vũ trang Quân khu 5 chung tay vì người nghèo”.

Quang cảnh lễ phát động
Đây là chương trình hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019). 
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 chung tay vì người nghèo ảnh 2 Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Chính uỷ Quân khu 5 phát biểu tại Lễ phát động chương trình
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 cho biết, thời gian qua bước đầu LLVT Quân khu đã tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, chi nhánh Viettel và các lực lượng tham gia làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức hành trình.
“Nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch Hành trình với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, sinh động, kết hợp chặt chẽ hoạt động của hành trình với hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, thực hiện các chủ trương của Quân khu về tham gia “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây tặng công trình dân sinh, “Nhà Tình nghĩa”, “Nhà Đồng đội” cho người nghèo, hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, hộ nghèo ở các địa phương... với tổng kinh phí các đơn vị đăng ký tổ chức hành trình trên 8 tỷ đồng”, Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch nhấn mạnh.
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 chung tay vì người nghèo ảnh 3 Tặng xe đạp cho học sinh nghèo
Hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo” là một nội dung trọng điểm trong kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả 11 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 5 (Ninh Thuận; Đăk Nông; Kon Tum; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Đăk Lăk; Gia Lai; TP Đà Nẵng) với nhiều lực lượng trong và ngoài Quân đội tham gia.
Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trên địa bàn Quân khu với tổng kinh phí 800 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cũng là địa bàn căn cứ cách mạng, nơi ra đời của Đội du kích Ba Tơ, tiền thân của LLVT Quân khu 5.

Riêng tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức buổi phát động Hành trình tại xã Ba Thành; đồng thời chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và Sư đoàn BB307 tổ chức hành trình trên địa bàn huyện.
Cũng trong buổi lễ phát động, Quân khu 5 tặng bò giống, tặng quà, hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho người nghèo, tặng xe đạp cho học sinh, khám bệnh, cấp phát thuốc cho 200 người dân trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền là 140 triệu đồng.
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 chung tay vì người nghèo ảnh 4 Tặng bò giống cho các hộ nghèo
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 chung tay vì người nghèo ảnh 5 Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo
Ngoài ra, còn hỗ trợ giống, vốn, chuyển giao kỹ thuật cho gần 1.500 hộ giảm nghèo bền vững; xây dựng và sửa chữa 240 công trình dân sinh ở các địa phương nghèo; giúp đỡ cho 1.120 cháu học sinh nghèo vượt khó; xây, sửa 22 trạm xá quân dân y; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 20.000 lượt người thuộc đối tượng chính sách, người nghèo, neo đơn; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.. 

Tin cùng chuyên mục