Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc bị tấn công tại Congo

Phái đoàn LHQ tại Congo cho biết, cuộc tấn công bị nghi do phiến quân Các lực lượng dân chủ liên minh (ADF) gốc Uganda  thực hiện ở tỉnh Bắc Kivu. 
 
Nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Congo. Ảnh: AP
Nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Congo. Ảnh: AP
Ngày 9-12, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo đêm 7-12, khiến 12 lính gìn giữ hòa bình người Tanzania, 5 binh sĩ Congo tử trận, hơn 40 người bị thương.
Phái đoàn LHQ tại Congo cho biết, cuộc tấn công bị nghi do phiến quân Các lực lượng dân chủ liên minh (ADF) gốc Uganda  thực hiện ở tỉnh Bắc Kivu. 
Ông A.Guterres đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, chính phủ và nhân dân Tanzania và hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng phục hồi; nhấn mạnh những cuộc tấn công cố ý nhằm vào Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ là không thể chấp nhận được và đây là tội ác chiến tranh, đồng thời kêu gọi nhà chức trách CHDC Congo điều tra vụ việc này, nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước công lý. 

Tin cùng chuyên mục