Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự ATGT tại Tuần lễ cấp cao APEC

Sáng 15-10 tại Đà Nẵng, Cục CSGT tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT APEC 2017 phát biểu tại buổi ra quân
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT APEC 2017 phát biểu tại buổi ra quân
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự ATGT phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017
Dự lễ xuất quân có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT APEC 2017; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT gần 800 cán bộ chiến sĩ của Cục CSGT tại 63 tỉnh thành trong cả nước về Đà Nẵng để tham gia bảo đảm ATGT, bảo vệ ANTT phục vụ cho sự kiện quan trọng này.
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự ATGT tại Tuần lễ cấp cao APEC ảnh 2 Lực lượng CSGT chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017
Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Bùi Văn Nam chào mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT đã có mặt tại Đà Nẵng, góp sức vì một Năm APEC thành công tốt đẹp. 
Thượng tướng Bùi Văn Nam biểu dương Cục CSGT đã chủ động, có nhiều hoạt động phối hợp với các đơn vị khác của Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị chuyên đề của Năm APEC 2017 và tiếp tục các hoạt động bảo vệ an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11-11.
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự ATGT tại Tuần lễ cấp cao APEC ảnh 3 Diễu hành mô tô 
Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh ý nghĩa của APEC 2017 đối với việc hội nhập quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác, phát triển của đất nước, tạo điều kiện cho việc ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam.
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự ATGT tại Tuần lễ cấp cao APEC ảnh 4 Thượng tướng Bùi Văn Nam trực tiếp đến động viên cán bộ chiến sĩ 
“Nâng cao vị thế quốc tế cũng là tăng cường phòng thủ, bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH. Chính vì thế, lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các lực lượng khác quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng và các sự kiện khác có liên quan  trong cả nước. Trong thời gian qua, lực lượng Công an từ Bộ đến các địa phương quyết liệt, khẩn trương xây dựng các phương án bảo vệ, bố trí lực lượng, đào tạo huấn luyện, bố trí các phương tiện, trang thiết bị phục vụ, tổ chức diễn tập, thực tập đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Trong triển khai các lực lượng, lực lượng CSGT có nhiệm vụ giữ gìn thật tốt ATGT, đặt biệt là đón dẫn các đoàn khách quốc tế, các đoàn đại biểu của Việt Nam, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn. Các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiêm, tinh thần cảnh giác với các đối tượng có thể lợi dụng sự kiện này để gây rối, phá hoại...”- Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự ATGT tại Tuần lễ cấp cao APEC ảnh 5 Dàn ô tô CSGT phục vụ đảm bảo trật tự ATGT phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017
Thượng tướng Bùi Văn Nam giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT phải hết sức nỗ lực, nêu cao tinh thần phục vụ, sẵng sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ thành công Hội nghị cấp cao APEC lần này.
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự ATGT tại Tuần lễ cấp cao APEC ảnh 6 Lực lượng CSGT của Bộ Công an và 63 tỉnh thành tham gia phục vụ đảm bảo trật tự ATGT phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Cục CSGT và đại diện cán bộ chiến sĩ từ các địa phương về Đà Nẵng làm nhiệm vụ đã tuyên thệ quyết tâm bảo vệ ANTT, ATGT cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 với trách nhiệm và tinh thần cao nhất.

Ra quân đảm bảo trật tự ATGT phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017

Tin cùng chuyên mục