Luật sư bị chém đã tử vong

Qua nhiều ngày điều trị, ông H. là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM bị chém đã tử vong do vết thương quá nặng.
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó

Ngày 3-8, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, ông T.V.H. (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Tiền Giang) là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM bị chém đã tử vong qua nhiều ngày điều trị.

Công an TP Thủ Đức cho hay, qua nhiều ngày điều trị, do vết thương quá nặng nên ông H. đã tử vong. Sau khi tử vong, nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Liên quan vụ việc, Công an TP Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang truy bắt nghi can chém ông H..

Trước đó, chiều 31-7, Bệnh viện Quân dân y miền Đông tiếp nhận bệnh nhân T.V.H. nhập viện cấp cứu điều trị trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân H. nhập viện có nhiều vết chém trên người, hôn mê sâu, mất máu nhiều.

Các bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản, để có mạch chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân H. đã có mạch trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục điều trị.

Tối cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng mạch, huyết áp bằng 0. Bệnh viện đã bật ngay quy trình báo động đỏ, các bác sĩ cố gắng phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong sau đó.

Tin cùng chuyên mục