Lừa đảo hơn 570 triệu USD qua tiền điện tử

Cảnh sát ở Estonia đã bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trị giá 575 triệu USD.

Theo AP, lệnh bắt giữ do Tòa án quận ở Seattle, Mỹ ban hành buộc tội công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turogin, cả hai đều 37 tuổi, tội lừa đảo qua mạng và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Bốn người khác sống ở Estonia, Belarus và Thụy Sĩ cũng bị buộc tội, nhưng danh tính của họ không được tiết lộ. Các công tố viên cho biết các nghi phạm đã lừa hàng trăm ngàn người từ năm 2015 đến 2019 để ký hợp đồng dịch vụ khai thác tiền điện tử có tên HashFlare và dùng tiền thật đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo có tên Polybius Bank - thực chất là mạng lưới lừa đảo lớn.

Tin cùng chuyên mục