Lũ sông Trà Khúc dâng cao, 500 hộ dân “ốc đảo” di chuyển bằng thuyền

Sáng nay, ngày 1-11, hàng trăm hộ dân thôn Ân Phú và xóm Tân Lập (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) phải di chuyển bằng thuyền do “độc đạo” dẫn vào thôn đã bị nước lũ sông dâng ngập hơn 1m.

Trong 2 ngày qua (31-10 và 1-11), tỉnh Quảng Ngãi liên tục có mưa vừa đến mưa to, gây ngập úng nhiều tuyến đường và diện tích hoa màu trên đồng ruộng.

Sáng 1-11, nước sông Trà Khúc tiếp tục chảy siết đã gây ngập tuyến đường duy nhất vào thôn của gần 500 hộ dân, 1.500 nhân khẩu tại thôn Ân Phú và xóm Tân Lập (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi).

Nước dâng cao ngập hơn 1m, nhiều nơi sâu 2-3m so với mặt đường, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Đây cũng là thôn “ốc đảo” duy nhất nằm vùng cuối sông Trà Khúc, bị ngăn cách bởi dòng sông và thường xuyên chịu ảnh hưởng khi có nước sông dâng cao.

Lũ sông Trà Khúc dâng cao, 500 hộ dân “ốc đảo” di chuyển bằng thuyền ảnh 1 Người dân di chuyển bằng đò qua thôn "ốc đảo". Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Lê Minh Châu, người chèo đò qua sông thôn Ân Phú, cho biết: “2 ngày nay, cả làng phải đi đò qua sông, mọi người đều dựa vào chuyến đò duy nhất này, mỗi ngày có khi đến 100 lượt người. Sáng nay thì nước sông êm hơn nên di chuyển đỡ nguy hiểm”.

Bà Phạm Thị Lệ, thôn Ân Phú, đi bán rau buổi sáng ở chợ, phải qua sông, nhưng 2 ngày nay bà đều bán với giá rất thấp. Bà Lệ cho biết: “Do phải đợi đò lâu, nên khi qua đến nơi thì đã trễ, đi bán rau mà giá chỉ còn 5.000 đồng/bó, đủ tiền đò qua lại”.

Lũ sông Trà Khúc dâng cao, 500 hộ dân “ốc đảo” di chuyển bằng thuyền ảnh 2 Người dân mua sắm, bán buôn phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Châu chia sẻ, nước dâng ngập cả tuyến đường nên bà con đi lại rất khó khăn, nhưng không thể để rau, hoa màu đến lúc thu hoạch không bán được, nên bà con vẫn phải lặn lội đi đò.

“Tội nghiệp nhất là mấy đứa học sinh, mưa gió, lại qua đò vẫn phải đến trường học”-ông Châu bùi ngùi nói.

Ông Bùi Tỏi, Trưởng thôn Ân Phú, cho biết: “Hiện tại, tuyến đường dài gần 200m duy nhất vào thôn đã ngập hoàn toàn. Mấy năm trước còn có 2-3 chiếc ghe cùng đưa đón, nay chỉ còn 1 chiếc. Sợ nước dâng ngập làng xóm, bà con đã dự phòng 10 ngày ăn sắp tới”.

Ông Tỏi cho biết, người dân mong làm cầu để di chuyển nhưng vẫn chưa được hỗ trợ, mỗi mùa mưa lũ, thôn Ân Phú và xóm Tân Lập thường xuyên bị cô lập.

Lũ sông Trà Khúc dâng cao, 500 hộ dân “ốc đảo” di chuyển bằng thuyền ảnh 3 Chỉ mỗi chiếc đò chòng chành trong dòng nước chảy siết. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Được biết, những năm 2014-2015, thành phố Quảng Ngãi đã hỗ trợ những rọ đá đổ xuống lòng sông để làm đường với gần 200m, ông Tỏi cũng đi xin bê tông gần 8 khối để trám đường khỏi sạt lở, nhưng chỉ được mùa nắng, mùa mưa thì ngập. Đất dần thu hẹp, 10 hộ dân của làng nơi đất bị cuốn trôi đã bỏ làng tha phương.

Theo thông tin từ Văn phòng BCH PCTT & TKCN tỉnh Quảng Ngãi, hiện tại, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên, riêng Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đã đạt đỉnh ( 2.75m lúc 20 giờ ngày 31-10).Mực nước lúc 1 giờ ngày 1-11 trên các sông như: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 2,58m, trên mức BĐ1: 0,08m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4,02m, trên mức BĐ1:0.52m; sông Vệ tại trạm sông Vệ: 4,11m, dưới mức BĐ3: 0,39m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 2,16m, dưới mức BĐ1: 1,34m.

Dự báođến sáng nay 1-11, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi sẽ đạt đỉnh, sau đó xuống chậm nhưng còn dao động ở mức cao, sông Vệ tại trạm sông Vệ: 4,30m, dưới mức BĐ3: 0,20m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4,50m, dưới mức BĐ2: 0,50mSông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ và sông Trà Câu tại trạm Trà Câu dao động dưới mức BĐ1.

Đề phòng nguy cơ có thể xảy lũ quét, sạt lở đất ở miền núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông VệCấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2.

Nhiều nơi ở Phú Yên bị lũ cô lập

Trưa ngày 1-11, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tỉnh Phú Yên có mưa to, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, tuyến đường ĐT 641 (từ huyện Tuy An đến huyện Đồng Xuân) ngập sâu trong nước, 11 xã  thị trấn của huyện Đồng Xuân bị cô lập hoàn toàn.

Tại thị trấn La Hai, huyện Đồng  Xuân, nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai trên 1,5m; cầu sông Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc nước ngập trên 2m. Do vậy, tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) không thể đi xuống xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu).
Lũ sông Trà Khúc dâng cao, 500 hộ dân “ốc đảo” di chuyển bằng thuyền ảnh 4 Nhiều ngôi nhà ở huyện Đồng Xuân ngập sâu trong nước lũ
Tại huyện Tuy An, nước sông dâng cao làm cho tuyến đường từ ĐT 641 đi xã An Nghiệp và An Định (huyện Tuy An) ngập sâu trong nước, người dân không thể qua lại được. Tại 2 huyện Đồng Xuân, Tuy An, hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ bao vây, ngập sâu trong nước, người dân hối hả chạy lũ.

Ông Lưu Minh Tâm, Đội trưởng Đội đường bộ 641, 644 (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên) cho biết: “Hiện nay, nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, vì vậy người đi đường nên cẩn trọng, nhất là đi trên tuyến ĐT647, từ xã Xuân Phước đi Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), có rất nhiều bờ tràn thoát lũ qua đường nên thường xuyên bị ngập nước.
MẠNH HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục