Lũ lụt gây thiệt hại nặng tại Đông Phi

Telegraph đưa tin, Chính phủ Rwanda cho biết, các trận lũ ở nước này đã làm 65 người chết và cuốn trôi nhiều nhà cửa, trang trại, trong khi những cảnh tượng tương tự xảy ra khắp khu vực Đông Phi. 

Theo ước tính từ Hội Chữ thập đỏ Rwanda, hơn 11.000 người dân và 2.200 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng do lũ lụt tại Rwanda. Trước đó, hồi tháng 4 -2020, tại nước này cũng đã có 20 người chết vì lũ lụt. 

Nhân viên Chữ thập đỏ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt tại Siaya County, Kenya, ngày 5-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi đó, tại Kenya, lũ lụt và lở đất đã làm gần 200 người thiệt mạng trong tháng qua, đồng thời phá hủy 8.000ha đất canh tác và cơ sở hạ tầng. Tại Uganda, lũ lụt đã làm nước hồ Victoria tràn bờ, nhấn chìm nhiều nhà dân, bệnh viện, cầu... khiến hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa. Ở Somalia, lũ lụt xảy ra ở một số khu vực và làm 6 người chết tại khu vực Puntland, phía Đông Bắc nước này.

Tin cùng chuyên mục