Lũ lên cao, mưa lớn gây ngập úng hơn 11.000 nhà dân tại Thừa Thiên – Huế

Hiện mực lũ trên sông Bồ xấp xỉ báo động 3 nhưng do mưa lớn và lũ từ đầu nguồn đổ về rất lớn khoảng 8.000m3/s nên hồ thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn con sông này phải điều chỉnh điều tiết về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, từ khoảng từ 3.000 đến 5.000m3/s.

>>> Video Công an Thừa Thiên - Huế ứng cứu người dân xóm Gióng bị mắc kẹt trong lũ lớn.

Lúc 7 giờ sáng 15-10, ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do mưa lớn và lũ từ đầu nguồn đổ về rất lớn khoảng 8.000m3/s nên thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ điều tiết nước về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ khoảng từ 3.000 đến 5.000m3/s.

Hồ thuỷ điện Hương Điền trên sông Bồ, thuộc địa phận xã Hương Vân, thị xã Hương Trà. Công trình này được xây dựng với độ cao đập chính là 61,5m, độ cao xả tràn là 42,75m; dung tích hữu ích: 820,66 triệu m3; diện tích lưu vực khống chế 707km2.

Lúc 6 giờ 30 phút sáng 15-10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế phát lệnh yêu cầu thủy điện Bình Điền điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ khoảng 2.500 đến 3.500m3/s. Ông Đặng Văn Hòa cho biết, hiện mực lũ trên sông Hương, sông Bồ trên dưới báo động 3 nhưng các hồ thủy điện và thủy lợi trên địa bàn buộc phải điều tiết xả lũ với lưu lượng lớn vì lượng nước đến các hồ quá lớn, trong khi đêm qua Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cố gắng duy trì mức xả nước từ các hồ mức thấp nhất có thể so với lượng nước đến để hạ chế tối đa thiệt hạ về người và của do ngập lụt gây ra cho các địa phương vùng hạ du.

Lũ lên cao, mưa lớn gây ngập úng hơn 11.000 nhà dân tại Thừa Thiên – Huế ảnh 1
Lũ lên cao, mưa lớn gây ngập úng hơn 11.000 nhà dân tại Thừa Thiên – Huế ảnh 2
Lũ lên cao, mưa lớn gây ngập úng hơn 11.000 nhà dân tại Thừa Thiên – Huế ảnh 3
Lũ lên cao, mưa lớn gây ngập úng hơn 11.000 nhà dân tại Thừa Thiên – Huế ảnh 4
Lũ lên cao, mưa lớn gây ngập úng hơn 11.000 nhà dân tại Thừa Thiên – Huế ảnh 5 Công an Thừa Thiên - Huế đu dây tiếp cận xóm Gióng ngập sâu để đưa người dân đi tránh lũ dữ 

Thông kế chưa đầy đủ, đến 3 giờ sáng 15-10, do lũ trên các sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn, gây ngập cho nhà cửa tại Thừa Thiên – Huế ước tính có khoảng 11.200 nhà ngập, độ sâu 0,3-0,8m. Một số nhà dân bị sạt lở hoặc đất đá chảy vào nhà song rất may các hộ dân trong các ngôi nhà này đều đã đi sơ tán từ tối qua.

Đoàn tàu SE7 đi từ Hà Nội vào hiện đang dừng tại ga Huế do ảnh hưởng bởi mưa lũ; có 183 hành khách đang ở trên tàu hiện vẫn đảm bảo an toàn.

6 điểm ngập QL1A: đoạn qua Lộc Trì, Lộc Thủy, huyện Phú Lộc; Thủy Dương, Thủy Phương thị xã Hương Thủy; đoạn Cống Bạc 1, TP Huế.

3 điểm bị tắt đường Quốc lộ 49 B đoạn qua Phong Điền ngập nhiều đoạn (có rào chắn).

 Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở tại xã A Roàng, A Lưới.  

Tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 19 bị ngập nhiều đoạn, từ 0,3-0,4m (có rào chắn).  Tỉnh 1, tỉnh 25, tỉnh 5 ngập úng cục bộ từ 0,3-0,4m…

Tại xóm Gióng, phường An Tây, TP Huế có nhiều người dân bị mắc kẹt sâu trong nước lũ hơn 1m, các cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế xuyên đêm ứng cứu đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Lũ lên cao, mưa lớn gây ngập úng hơn 11.000 nhà dân tại Thừa Thiên – Huế ảnh 6 CSGT Công an Thừa Thiên - Huế kịp thời đưa phụ nữ đến bệnh viện sinh nở kịp thời

Khuya 14-10, thời điểm cường độ mưa càng lúc càng lớn và kéo dài nhưng ông Nguyễn Tài (trú tại 36 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ lên cơn suy tim. Ông Tài ở với vợ và con nhỏ, trong khi đường Dương Thiệu Tước nước đang lên cao nên người nhà không thể đưa ông Tài đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo chính quyền phường Thủy Dương khẩn trương có mặt tại nhà ông Nguyễn Tài để hỗ trợ người bệnh. Sau khi có mặt, ông Ngô Hữu Thuận, Chủ tịch UBND phường Thủy Dương cùng lực lượng xung kích đưa ông Tài lên xe của Công an phường đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, thởi điểm này đường Dương Thiệu Tước nước đang dâng cao khoảng hơn 1m, xe không thể đi được, buộc lòng lực lượng hỗ trợ phải quay đầu, đưa ông Tài đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.

Lũ lên cao, mưa lớn gây ngập úng hơn 11.000 nhà dân tại Thừa Thiên – Huế ảnh 7 Đưa bệnh nhân Tài đi cấp cứu

Ông  Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, bệnh tình ông Tài khá nặng, hiện kíp trực đã cho người bệnh thở ôxy và điều trị thuốc. Khi có dấu hiệu thuyên giảm sẽ chuyển người bệnh lên Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục