Lũ đầu nguồn ở Tân Châu và Châu Đốc vượt báo động 1

Ngày 19-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Cụ thể, trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 3,62m trên báo động 1 là 0,12m; trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt 3,07m trên báo động 1 là 0,07m… 

Theo UBND huyện An Phú (An Giang), nước lũ đang lên và gây ngập một số nơi ở xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội Đông, Phú Hữu... Toàn huyện An Phú sản xuất khoảng 7.900ha lúa thu đông nằm trong các khu vực có đê bao, nên không bị ảnh hưởng khi lũ về. Đối với những nơi không canh tác lúa thì khuyến cáo nông dân xả lũ để lấy phù sa, khai thác thủy sản. Huyện An Phú cũng lên kế hoạch triển khai 35 điểm giữ trẻ, tổ chức 12 tuyến đưa rước học sinh đến trường, đảm bảo an toàn trong suốt mùa lũ; đồng thời thành lập 64 chốt cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Ông Mai Minh Hùng, Chủ tịch UBND huyện An Phú, lo ngại: “Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện An Phú xảy ra 6 vụ sạt lở, với chiều dài 1.020m, ăn sâu vào đất liền 5 - 10m, làm ảnh hưởng đến 12 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Hiện ngành chức năng đang khắc phục một đoạn sạt lở dài 340m ở xã Vĩnh Trường”. 

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vào chiều 19-9, nước lũ trên sông Mê Công (tại Thái Lan, Lào và Campuchia) đang xuống. Vì vậy, mực nước lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long của miền Tây Nam bộ cũng đang biến đổi và được dự báo rút dần. Đến ngày 25-9, dự báo mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu sẽ xuống mức 3,45m (dưới báo động 1: 0,05m); trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức 2,85m (dưới báo động 1: 0,15m). Tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lớn đầu nguồn, ngay sau đó, lũ trên sông Cửu Long sẽ lên lại. Đến ngày 30-9, mực nước sẽ lên trên mức báo động 1 khoảng 0,1 - 0,15m. 

Trong đêm 18 rạng sáng 19-9, hồ thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) tăng lượng xả qua tràn từ 150m3/giây lên 300m3/giây, nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa; hồ Sông Mây cũng xả lũ theo quy trình. Do ảnh hưởng của nước xả, 2 xã Bắc Sơn và Bình Minh (huyện Trảng Bom) bị ngập, trong đó một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, giáp xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu bị ngập nặng nên lực lượng chức năng đã di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. 

Sáng 19-9, sau cơn mưa chiều 18-9, con đường liên khu phố đoạn qua khu phố Miễu, phường Phước Tân (TP Biên Hòa) đã bị gián đoạn do nước lũ từ nhiều nơi đổ về chảy xiết. Nhiều nhà dân ở đây đã bị ngập đến hơn 1m, dòng nước chảy xiết đã cuốn phăng nhiều cây trồng, gây hư hỏng đồ đạc. Trường THCS Phước Tân phải cho học sinh nghỉ học. 

Tin cùng chuyên mục