Long An: Tiệm cầm đồ của gia đình thiếu tá công an bị cướp

Đối tượng bịt mặt, đội nón bảo hiểm xông vào nhà thiếu tá công an, khống chế, trói, đấm gãy răng, bóp cổ một người phụ nữ và lấy đi hơn 10 triệu đồng, rồi tẩu thoát.
Sáng 26-8, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã hoàn thành việc thu thập dấu vết tại hiện trường, lấy lời khai của bị hại trong vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Gia đình bị cướp là thiếu tá công an đang làm việc tại Trường giáo dưỡng Long Hòa thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ, ngày 25-8, chị Diệp Thị Thanh Thu, ngụ ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức - chủ tiệm cầm đồ Thanh Thu tiếp một thanh niên lạ mặt, đội nón bảo hiểm, mặc quần kaki màu xám, áo khoác màu xám, đến cầm tài sản. Thanh niên này, độ ngoài 30 tuổi, đi chiếc xe máy Dream (không rõ biển số) dựng ngoài đường tỉnh 830.

Trong lúc đang làm thủ tục giao nhận thì bất ngờ đối tượng áp sát chị Thu, dùng tay liên tiếp đấm vào mặt; khống chế, lấy dây buộc hai tay chị vào chiếc xe máy dựng trong nhà. Sau đó, đối tượng lấy một chiếc vớ nằm sẵn trên nền nhà nhét vào miệng chị Thu.

Đối tượng thản nhiên đeo bao tay vào, đến phá cửa tủ, lục lọi đồ đạc trong nhà và lấy hơn 10 triệu đồng tiền mặt, rồi lên xe tẩu thoát theo hướng Đường tỉnh 830 về huyện Đức Hòa (Long An).

Chị Thu là vợ của Thiếu tá Lâm Thiên Anh đang công tác tại Trường giáo dưỡng Long Hòa. Thời điểm xảy ra vụ cướp, thiếu tá Anh đang đi công tác không có nhà.

Theo Thiếu tá Lâm Thiên Anh, vợ anh bị đánh gãy 1 cái răng. Hiện, gia đình đã trích xuất camera và cung cấp cho cơ quan Công an huyện Bến Lức.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục