Long An thành lập Tổ vận động hỗ trợ công dân làm việc tại địa phương

Ngày 7-10, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, để giữ chân người lao động ở lại làm việc, UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Tổ vận động, hỗ trợ  người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, số lượng người lao động từ Long An trở về quê rất lớn

Theo đó, Tổ vận động sẽ phối hợp với các sở, ngành của các địa phương tuyên truyền, vận động người dân, người lao động ở lại địa bàn để làm việc, được tiêm vaccine, sớm ổn định cuộc sống.

Long An thành lập Tổ vận động hỗ trợ công dân làm việc tại địa phương ảnh 2 Long An đã tổ chức nhiều chuyến xe đưa đón công dân về quê theo nguyện vọng

Trường hợp người lao động vẫn có nguyện vọng trở về quê thì tổng hợp danh sách cụ thể báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến để các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp, tổ chức đưa người lao động trở về quê, tuyệt đối không để người lao động tự ý về quê bằng xe cá nhân.

Long An thành lập Tổ vận động hỗ trợ công dân làm việc tại địa phương ảnh 3 Phổ biến quy định phòng chống dịch cho công nhân ở lại tỉnh làm việc

Ngoài ra, Tổ sẽ vận động doanh nghiệp trả lương theo tuần cho người lao động khi trở lại làm việc và vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà…

Long An thành lập Tổ vận động hỗ trợ công dân làm việc tại địa phương ảnh 4 Tổ sẽ vận động doanh nghiệp trả lương theo tuần cho người lao động khi trở lại làm việc
Theo ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, sau gần 2 tuần thực hiện kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đã có hơn 1.200 doanh nghiệp phục hồi sản xuất với trên 75.000 lao động, trong đó 912 doanh nghiệp đã được thẩm định sau hậu kiểm với 68.809 lao động.

Tin cùng chuyên mục