Long An tham gia thành viên của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Châu Á – Thái Bình Dương

Chiều 4-5, Sở VH-TT-DL tỉnh Long An tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ kinh phí tham gia thành viên của tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Châu Á – Thái Bình Dương (TPO) tại tỉnh Long An.

Long An tổ chức Lễ ký kết tài trợ kinh phí tham gia thành viên của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: NGỌC PHÚC
Long An tổ chức Lễ ký kết tài trợ kinh phí tham gia thành viên của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: NGỌC PHÚC
Tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Long An cho biết, việc tỉnh Long An tham gia thành viên chính thức thứ 130 của tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á – Thái Bình Dương (TPO) sẽ mở ra cơ hội quảng bá những điểm đến du lịch, giới thiệu đến bạn bè quốc tế các điểm du lịch tiềm năng của tỉnh, xúc tiến xây dựng các điểm du lịch thông qua trao đổi và hợp tác giữa những thành phố thành viên của TPO, đồng thời thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch trong tỉnh.

“Sở VH-TT-DL sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiên cứu, mở rộng hợp tác giữa ngành du lịch và các doanh nghiệp để khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, để góp phần tạo động lực đưa Long An trở thành địa phương có thu nhập đạt mức khá cao từ du lịch. Đặc biệt chú trọng loại hình du lịch nghỉ dưỡng khi mà Long An có thế mạnh về vị trí địa lý;

Tận dụng lợi thế của việc gia nhập TPO, đẩy mạnh tổ chức kết nối các thành phố thành viên, tạo ra mạng lưới xúc tiến, trao đổi và hợp tác; tập trung vào việc tạo ra, cung cấp các chuỗi giá trị cho ngành du lịch và các dịch vụ lữ hành, chú trọng các khu, điểm du lịch có sẵn như: các danh lam thắng cảnh, khu sinh thái Đồng Tháp Mười và thúc đẩy các sản phẩm mới. Quan tâm công tác đào tạo năng lực cán bộ quản lý du lịch của tỉnh nhà, nắm bắt kịp trình độ, năng lực trong sự cạnh tranh của các thành viên TPO;

Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng ưu tiên; tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng du lịch, kết cấu hạ tầng, xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch”, ông Nguyễn Tấn Quốc nhấn mạnh

Theo đó, TPO là một tổ chức kết nối các thành phố thành một mạng lưới nhằm cung cấp các chuỗi giá trị cho ngành du lịch và dịch vụ lữ hành giữa các thành viên, bao gồm: các hoạt động tiếp thị hỗ trợ các thành viên quảng bá du lịch, lữ hành quốc tế, dịch vụ tư vấn trong điều kiện phát triển các điểm du lịch mới và tăng cường tính cạnh tranh về du lịch cho các thành phố thành viên…

Với sự hợp tác, tài trợ của Tập đoàn Hoàn Cầu, Long An tham gia TPO mở ra bước khởi đầu cho việc các doanh nghiệp và ngành VH-TT-DL tỉnh nhà cùng chung tay xây dựng thương hiệu du lịch Long An.

Tin cùng chuyên mục