Long An, Sóc Trăng chuyển hàng thiết yếu hỗ trợ TPHCM

Ngày 5-8, tại Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Bình (TPHCM), Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TPHCM (thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM) đã tiếp nhận Chuyến xe nghĩa tình do LĐLĐ tỉnh Long An trao tặng với 15.000 trứng vịt, 7 tấn rau củ quả. 
Đại diện LĐLĐ TPHCM nhận quà từ LĐLĐ tỉnh Long An trao tặng
Đại diện LĐLĐ TPHCM nhận quà từ LĐLĐ tỉnh Long An trao tặng

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TPHCM đã phân phối số hàng hóa, nông sản đến LĐLĐ các quận: 3, 4, 5, 8, 10, 12, Tân Bình cùng Công đoàn ngành y tế TPHCM và Công đoàn Giáo dục TPHCM để Trao tặng công nhân tại các khu cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Cùng ngày, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, Trung tâm Công tác Xã hội TPHCM đã nhận 7 tấn rau xanh từ LĐLĐ tỉnh Long An trao tặng, đồng thời phân bổ rau đến đoàn viên, người lao động LĐLĐ quận 1, 7, 11, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè.  

Cùng ngày, Chuyến xe nghĩa tình của LĐLĐ TP Thủ Đức (TPHCM) đã trao 30 phần quà cho công nhân đang ở trọ tại đường số 8, khu phố 3, phường Linh Xuân, gồm: gạo, sữa, nước tương, dầu ăn, nước ngọt do Công đoàn công ty Coca Cola hỗ trợ. Đây là những công nhân nằm trong khu vực cách ly y tế, khó khăn khi khi mua lương thực, thực phẩm.

Long An, Sóc Trăng chuyển hàng thiết yếu hỗ trợ TPHCM ảnh 1 Hàng hóa được phân phối về công đoàn cơ sở để trao đến tay người lao động khó khăn

Ngày 5-8, LĐLĐ quận 8 cũng trao các mặt hàng thiết yếu như: gạo, rau củ, quả, gà, cá nục là quà từ các tỉnh An Giang, Trà Vinh và ngư dân Quảng Bình gửi đến người lao động TPHCM. 

Tặng tủ thuốc đến tổ công nhân tự quản

Ngoài ra, LĐLĐ quận 8 còn trao Tủ thuốc yêu thương phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho 14 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ phường 16, 2 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ phường 6. Tủ thuốc gồm: bông băng, thuốc đỏ, thuốc hạ sốt, thuốc về tiêu hóa, dạ dày, thuốc ho, viêm họng, Vitamin C.

* Chiều tối cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, cùng các sở ngành tiếp tục tổ chức Chuyến xe nghĩa tình lần thứ 4 để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TPHCM.
Chuyến xe nghĩa tình lần này có hơn 30 tấn hàng hóa thiết yếu gồm: 16,5 tấn gạo, 4 tấn củ cải muối, 2.000 thùng mì, trứng và rau củ quả... Các xe sẽ xuất phát vào lúc 17 giờ (ngày 5-8) để kịp hỗ trợ người dân tại TPHCM vào sáng sớm hôm sau.
Chuyến xe nghĩa tình lần này có hơn 30 tấn hàng hóa thiết yếu

Số hàng hóa thiết yếu trên sẽ được thông qua Hội đồng hương Sóc Trăng tại TPHCM tiến hành trao hỗ trợ cho người dân đang bị kẹt lại TPHCM tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu phong tỏa.

Bà Khưu Đăng Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đây là tấm lòng của những người dân tỉnh Sóc Trăng gửi đến bà con lao động xa quê hương. Qua đó, góp phần cùng TPHCM tích cực chăm lo tốt cho đời sống người dân lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục