Long An: Một người tử vong nghi do ngộ độc rượu

Ngày 30-10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết, đã chuyển ông Phan Văn H. (64 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, tỉnh Long An) đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị, nghi do ngộ độc rượu.

 Long An: Một người tử vong nghi do ngộ độc rượu ảnh 1 Bình rượu được giữ lại chờ cơ quan chức năng kiểm tra
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 26-10, ông H. sang nhà ông Nguyễn Văn L., (68 tuổi, ngụ cùng ấp) để chơi, sau đó đem rượu ra uống. Ông L. lấy chai rót chừng 3 xị rượu trong bình ngâm với một số cây thuốc. Tàn cuộc, ông H. trở về nhà, còn ông L. đi ngủ.

Đến trưa 27-10, ông L. có dấu hiệu lạ, gia đình nghi ngờ bị ngộ độc nhưng chưa kịp đưa cấp cứu thì ông L. đã tử vong. Ngày hôm sau (28-10), ông H. bắt đầu có triệu chứng nôn ói, khó thở, huyết áp thấp nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Ngay sau đó, ông H. được xét nghiệm và chẩn đoán bị nhiễm độc nặng nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị.

Theo gia đình ông H., ông được bệnh viện cho lọc máu, hiện sức khỏe có dấu hiệu hồi phục trở lại.

Tin cùng chuyên mục