Long An: Hai em nhỏ đi bắt cá bị đuối nước

Ngày 19-9, thông tin từ UBND xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 học sinh bị đuối nước.

 

Thi thể 2 em học sinh đuối nước

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 18-9, em Dương Ngọc H. (12 tuổi, học sinh lớp 7) và em Nguyễn Thị Ngọc N. (11 tuổi, học sinh lớp 6), cùng ngụ ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc (Long An) rủ nhau ra kênh gần đó để mò tôm, bắt cá.

Khi ra chỗ nước sâu bị hụt chân nên bị chìm xuống dòng nước và mất tích.

Thấy con vắng nhà lâu, 2 gia đình tổ chức tìm kiếm, khi đến khu vực kênh mà 2 em đi mò tôm, bắt cá thì phát hiện và vớt được thi thể 2 em.

UBND xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc cho biết, 2 em là học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Một, thuộc trường hợp hộ nghèo. Hiện thi thể 2 em được đưa về gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục