Long An: Di tích Núi Đất hoang phế

Núi Đất, một di tích lịch sử nằm ở vùng Đồng Tháp Mười là công trình được xây dựng từ năm 1957-1960, song song với công cuộc kiến tạo tỉnh lỵ Kiến Tường (nay là thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An). 

Công trình là quần thể cảnh quan núi non, hồ nước… như một hòn non bộ khổng lồ, được xem như công viên nằm cuối đường 30/4 (thị xã Kiến Tường). Tuy nhiên, hàng chục năm qua, công trình này trở nên hoang phế, nhếch nhác, cỏ mọc um tùm, các hạng mục xuống cấp trầm trọng.

Theo UBND thị xã Kiến Tường, Núi Đất là một quần thể cảnh quan thiên nhiên có tiềm năng khai thác du lịch, cần được ngành chức năng quan tâm bảo vệ, gìn giữ, tôn tạo, đồng thời khai thác để phục vụ nghiên cứu khoa học. Hơn 10 năm qua, địa phương đã kêu gọi đầu tư, nhưng chưa có doanh nghiệp nào mặn mà.
Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tu sửa, nâng cấp, vừa để giữ gìn, bảo vệ, vừa để phát triển du lịch.

Tin cùng chuyên mục