Lời khai “lạnh người” của hung thủ sát hại cha mẹ đẻ và em gái ở Bắc Giang

Sau khi bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn tại tỉnh Lào Cai, hung thủ giết cha mẹ đẻ và em gái ở Bắc Giang là Trần Văn Hiếu đã bị khởi tố về hành vi "Giết người".       

 

Sáng 25-10, theo thông tin Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã di lý đối tượng Trần Văn Hiếu - người sát hại cha, mẹ và em gái ruột bị truy nã đặc biệt toàn quốc từ tỉnh Lào Cai về đến tỉnh Bắc Giang an toàn, để tiến hành điều tra làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Lời khai “lạnh người” của hung thủ sát hại cha mẹ đẻ và em gái ở Bắc Giang ảnh 1 Lấy lời khai đối tượng Hiếu sau khi đối tượng bị bắt 

Tại cơ quan điều tra, hung thủ bước đầu khai nhận hành vi ra tay sát hại 3 người thân. Cụ thể, Trần Văn Hiếu khai, vào khoảng 7 giờ sáng 22-10, Hiếu đang ở nhà cha mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị T. sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên 2 anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến em gái tử vong tại chỗ.

Khi mẹ Hiếu về nhà, tới sân tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Hiếu. Hiếu tiếp tục dùng dao chém mẹ đẻ tử vong rồi lấy bao tải phủ lên người nạn nhân và vào nhà ngồi. Trưa cùng ngày, khi vừa về tới sân nhà thì ông L. (cha Hiếu) cũng bị Hiếu chém tử vong.

Sau khi gây án, Hiếu điều khiển xe máy bỏ trốn lên Lào Cai, do trước đây Hiếu từng có thời gian làm thuê tại một số địa điểm thuộc địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, khi đi đến địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, đối tượng đã bị các lực lượng phối hợp bắt giữ cùng chiếc xe máy và một số tang vật có liên quan.

Tin cùng chuyên mục