Lời khai của nhóm tham gia vụ ẩu đả khiến 2 người thương vong trong công viên

Ngày 31-10, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ bàn giao nhóm đối tượng tham gia vụ ẩu đả khiến 2 người thương vong trong công viên trên địa bàn cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân là do mâu thuẫn, nhìn đểu... dẫn tới ẩu đả giữa 2 nhóm thanh thiếu niên. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 29-10, T.T.M. (sinh năm 2006, ngụ quận 12) cùng một số bạn bè ngồi uống nước ở quán trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp.

Sau đó, L.Q.V. (sinh năm 2008) cùng 8 người khác đi 2 xe máy tới quán. Lúc này, nhóm M. và V. nhìn đểu với nhau nên cự cãi. Nhóm M. yếu thế nên rời khỏi quán.

Đến 21 giờ 45 cùng ngày, nhóm M. đi trên 3 xe máy tới công viên tại khu phố 6, phường 17, quận Gò Vấp (TPHCM) chơi thì gặp nhóm V.. Bực tức mâu thuẫn trước đó nên 2 nhóm xông vào đánh nhau. Vụ việc khiến cho M. tử vong tại chỗ, một thành viên của nhóm này cũng bị thương đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu.

Lời khai của nhóm tham gia vụ ẩu đả khiến 2 người thương vong trong công viên ảnh 1 Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhận tin, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra.

Trưa 30-10, công an đã bắt giữ được 11 đối tượng (đều dưới 18 tuổi) tham gia vụ việc. Quá trình lấy lời khai, 8 đối tượng thừa nhận có tham gia đánh nhau, 3 đối tượng khai không tham gia.

Liên quan vụ việc, sáng 31-10, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh và Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng đã trao giấy khen và 10 triệu đồng thưởng cho Công an quận Gò Vấp về việc phá nhanh vụ án.

Lời khai của nhóm tham gia vụ ẩu đả khiến 2 người thương vong trong công viên ảnh 2 Lãnh đạo quận Gò Vấp trao giấy khen và 10 triệu đồng thưởng cho Công an quận Gò Vấp

Tin cùng chuyên mục