Lời khai của kẻ trộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng ở lăng Ông (Bà Chiểu)

Liên quan đến vụ “Trộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng ở lăng Ông (Bà Chiểu)” như Báo SGGP đã thông tin, đến nay, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Thọ (SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đối tượng Trần Hiền Sĩ (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lời khai của kẻ trộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng ở lăng Ông (Bà Chiểu) ảnh 1 2 đối tượng gồm Thọ và Sĩ (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lần theo dấu vết, tìm cổ vật bị mất ở lăng Ông (Bà Chiểu)

Theo điều tra, khoảng 17 giờ 45 ngày 2-9, anh Huỳnh Tấn Phát (SN 1960, là nhân viên bảo vệ của lăng Ông (Bà Chiểu)) đi tuần tra trong khuôn viên ở số 1 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, TPHCM thì phát hiện mất 1 trái châu làm từ chất liệu đất nung, tráng men trong bộ “Lưỡng Long tranh châu” gắn trên nóc bia đình trước. Anh Phát báo cho Ban quản lý lăng.

Sáng ngày 3-9, anh Phát tới công an trình báo vụ việc. Công an đã lấy lời khai anh Phát và xuống hiện trường khám nghiệm điều tra.

Qua nhiều nguồn tin, công an phát hiện 1 người trong giới buôn bán cổ vật cho biết, có 1 người tên là Sĩ ở quận Tân Phú rao bán trái châu giống với trái châu ở lăng Ông (Bà Chiểu). Công an đã tiến hành mời Sĩ tới làm việc. Đồng thời, công an tiến hành khám xét nơi ở của Sĩ và thu giữ 155 đồ vật sành, sứ, gốm không rõ nguồn gốc.

Lời khai của kẻ trộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng ở lăng Ông (Bà Chiểu) ảnh 2 Trái Châu bị trộm trị giá 350 triệu đồng

Tại cơ quan công an, Sĩ khai mua trái châu của Thọ ngày 29-8 với giá là 13 triệu đồng. Sau khi mua, Sĩ vận chuyển từ Xuyên Mộc về TPHCM thì bị trầy xước sứt mẻ một vài bộ phận. Sĩ nhờ 1 nghệ nhân phục chế giúp. Từ lời khai, công an đã tiến hành thu hồi cổ vật là trái châu bị mất.

Ngoài ra, Sĩ khai mua 1 bộ hỏa châu, 1 bình hồ lô, 1 bông hoa bằng gốm sứ của Thọ vào khoảng giữa tháng 8-2020 với giá 2,8 triệu đồng. Số đồ vật này Thọ lấy trộm ở một ngôi chùa ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên TPHCM trộm cổ vật   

Đến ngày 9-9, trinh sát công an đã bắt giữ được Thọ khi đối tượng này vừa đi từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên TPHCM.

Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thọ từng nhiều lần đi ngang qua lăng Ông (Bà Chiểu) nên phát hiện trên nóc bia đình có 1 trái châu với giá thành cao.

Tối ngày 28-8, Thọ đi xe máy từ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lên TPHCM với ý định trộm trái châu này. Tới nơi, Thọ rảo quanh khu vực lăng Ông (Bà Chiểu) để chờ thời cơ ra tay.

Đến 0 giờ 30 ngày 29-8, Thọ gửi xe ở Bệnh viện Gia Định rồi đi bộ tới lăng Ông (Bà Chiểu). Thấy vắng người, Thọ leo cổng hướng đường Bạch Đằng vào bên trong. Thọ đi tới phần bia đình trước mộ Tả quân Lê Văn Duyệt rồi trèo lên nóc bia đình lấy trái châu.

Lúc này, Thọ nghe tiếng động nên lấy trái châu giấu ở hàng rào kế bên mộ Tả quân Lê Văn Duyệt. Sau đó, Thọ leo qua hàng rào phía đường Đinh Tiên Hoàng rồi ra ngoài.

Đến 1 giờ 30 cùng ngày, Thọ đi bộ quanh lăng Ông (Bà Chiểu) để xem có bảo vệ ra hay không. Thấy không có ai, Thọ leo qua hàng rào đường Đinh Tiên Hoàng vào bên trong lấy trái châu đến hướng cổng lăng ở đường Bạch Đằng giấu sau trạm chờ xe buýt. Sau đó, Thọ đi về Bệnh viện Gia Định ngồi trước uống cà phê.

Đến 4 giờ cùng ngày, Thọ lấy xe máy chạy lại chỗ giấu trái châu bỏ lên xe chở về nhà riêng ở thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cất.

Trưa cùng ngày, Thọ liên hệ qua điện thoại với Sĩ nói cần bán trái châu. Qua nói chuyện, Sĩ đồng ý mua trái châu với giá 13 triệu đồng.

Lời khai của kẻ trộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng ở lăng Ông (Bà Chiểu) ảnh 3 Công an bàn giao trái châu cho Ban quản lý Lăng Lê Văn Duyệt

Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giám định, xác định giá trị ban đầu của trái châu trị giá khoảng 350 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, trái châu đã được trao trả cho Ban quản lý lăng Ông (Bà Chiểu) để gắn vào vị trí cũ.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án vì tình nghi Thọ gây ra nhiều vụ trộm cổ vật khác.

Lăng Lê Văn Duyệt có tên là Thượng Công miếu, tục gọi là Lăng Ông, là khu đền mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764 - 1832), từng làm Tổng trấn thành Gia Định xưa. Ông là một tài năng lớn về quân sự, chính trị, kinh tế, người đã có công khai phá, mở rộng và bảo vệ vùng đất phương Nam.

Lời khai của kẻ trộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng ở lăng Ông (Bà Chiểu) ảnh 4 Một góc Lăng Lê Văn Duyệt hay còn gọi là Lăng Ông - Bà Chiểu 

Lăng Lê Văn Duyệt hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh. Do vị trí Lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông - Bà Chiểu (tức là "Lăng Ông ở Bà Chiểu") để chỉ khu vực này.

Tin cùng chuyên mục