Lời khai của kẻ sát hại chủ tiệm điện thoại

Duy khai, đi ngang qua tiệm của ông B. thì ông này gọi lại nói chuyện nợ nần trước đó nên cự cãi rồi xô xát. Bất ngờ, Duy dùng tay kẹp cổ và đánh vào người ông B. khiến chủ tiệm điện thoại tử vong.

Liên quan đến vụ chủ tiệm điện thoại ở quận Gò Vấp bị tử vong như Báo SGGP đã thông tin, ngày 9-8, Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để bàn giao Nguyễn Bình Khương Duy (sinh năm 1996, ngụ quận Phú Nhuận) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra về tội “Giết người”.

Nghi phạm Duy tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Tại công an, Duy khai nhận có quen biết với ông B. (sinh năm 1985, ngụ quận Gò Vấp) cách nay vài năm. Ông B. thuê căn nhà ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, để buôn bán điện thoại.

Năm 2021, Duy thiếu tiền nên có mượn ông B. 10 triệu đồng. Gần đây, ông B. nhiều lần gọi điện nhắn tin đòi nợ nhưng Duy tìm cách trốn tránh.

Rạng sáng 8-8, ông B. đang đứng trong tiệm điện thoại, thấy Duy đi ngang qua nên gọi lại nói chuyện phía trước tiệm. Sau một lúc nói chuyện, cả 2 cự cãi xông vào đánh nhau. Lúc này, Duy dùng tay kẹp cổ dùng tay đánh vào người ông B. khiến ông này gục tại chỗ.

Gây án xong, Duy tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân phát hiện ông B. tử vong nên báo công an.

Lời khai của kẻ sát hại chủ tiệm điện thoại ảnh 2 Hiện trường vụ án

Nhận tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, trích xuất camera an ninh khu vực xảy ra vụ án. Do hình ảnh từ camera an ninh về đối tượng khá mờ nên việc nhận dạng đối tượng gây án hết sức khó khăn. Khám nghiệm tử thi, công an xác định ông B. tử vong do phù phổi cấp, bị tổn thương ở vùng cổ và mặt.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, bằng nghiệp vụ công an xác định Duy là nghi can gây án nên bao vây căn nhà ở đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận, biết không thoát tội nên Duy đã thú nhận tội.

Tin cùng chuyên mục