Lời khai của 2 đối tượng lao xe, gây chấn thương CSGT

Ngày 19-11, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho hay, đang tạm giữ hình sự với Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng 17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Lời khai của 2 đối tượng lao xe, gây chấn thương CSGT ảnh 1 Hai đối tượng Hải và Vĩ (từ trái qua phải). Ảnh: CHÍ THẠCH 
Theo cả 2 khai báo, sáng ngày 16-11, cả 2 chở nhau trên xe máy đi từ tỉnh Trà Vinh lên TPHCM để đi làm thuê. Trong quá trình di chuyển, cả 2 vượt qua 3 chốt giao thông trên đường.

Khi đi đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Vĩ lái xe với tốc độ 70km/h nên bị tổ tuần tra CSGT Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC08), Công an TPHCM phát hiện.

Lời khai của 2 đối tượng lao xe, gây chấn thương CSGT ảnh 2 Nón bảo hiểm của trung tá Nhân rơi trên đường

Trung tá Phạm Tân Nhân (Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước) ra hiệu lệnh yêu cầu Vĩ và Hải dừng xe. Thấy vậy, Vũ giảm tốc độ, Hải ngồi sau nói là trả số xe lại rồi chạy qua luôn. Nghe bạn nói thế, Vĩ trả số tăng ga chạy xe về phía trước tông vào trung tá Nhân.

Lời khai của 2 đối tượng lao xe, gây chấn thương CSGT ảnh 3 Hiện trường vụ việc

Vụ việc khiến cho trung tá Nhân cùng cả 2 té xuống đường. Hải và Vĩ đứng dậy bỏ chạy, tổ tuần tra đuổi theo bắt giữ giao công an. Riêng trung tá Nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy cẳng tay phải, cẳng chân phải và nứt xương bánh chè.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục