Lộc Ninh: Bàn giao 42 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ

Ngày 2-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đã tổ chức lễ viếng và bàn giao 42 hài cốt liệt sĩ quy tập được cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Theo đó, sau khoảng 3 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước đã tìm kiếm, cất bốc 37 hài cốt tại khu vực ấp Măng Cải (xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) và 5 hài cốt được tìm thấy tại thị xã Bình Long.

Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật như dép cao su, đạn AK, bi đông…

Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước
Căn cứ vào di vật và thông tin liên quan, các liệt sĩ được xác định thuộc Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, hy sinh năm 1967, nhưng vẫn chưa xác định được danh tính.
Quá trình tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cùng những người từng tham gia chiến đấu tại ấp Măng Cải và khu vực thị xã Bình Long đã cung cấp thông tin các trận đánh, phiên hiệu đơn vị, danh sách liệt sĩ để xác định danh tính. 
Lộc Ninh: Bàn giao 42 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ ảnh 2 Đội K72 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh)
Trước đó, vào cuối năm 2020, một đơn vị thi công tuyến đường ấp Măng Cải đã phát hiện các hài cốt liệt sĩ đang bị vùi sâu dưới lòng đất nên trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K72, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước đã triển khai tìm kiếm, cất bốc các hài cốt cũng như xác định danh tính các liệt sĩ và mở rộng phạm vi tìm kiếm đến khu vực thị xã Bình Long.

Tin cùng chuyên mục