Livestream bán hàng lậu trên facebook, kiếm tới 600 tỷ đồng

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia khẳng định, sau khi cơ quan chức năng làm rõ, sẽ xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã để tồn tại “tổng kho” hàng lậu lên tới 10.000m² tại tỉnh Lào Cai mà 2 năm nay mới bị triệt phá. 

Tại cuộc họp báo về tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại tổ chức chiều 23-7 ở Hà Nội, ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ công tác về thương mại điện tử (Tổ 368) của Bộ Công thương thông tin thêm với báo chí về vụ việc 1 “tổng kho” thuê mặt bằng rộng tới 10.000m2 tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai để tập kết, buôn bán khối lượng hàng lậu, nhái giả nhãn mác suốt 2 năm qua mà cho đến nay mới bị triệt phá bởi cơ quan chức năng ở Trung ương, trong khi lực lượng quản lý địa bàn lại không hay biết.  

Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, sau 4 ngày 4 đêm kiểm đếm tại kho hàng rộng 10.000m2, hiện nay số lượng sản phẩm vi phạm đã lên tới 158.000 sản phẩm, thuộc 237 đầu danh mục sản phẩm và cơ quan chức năng phải dùng tới 34 container mới chở hết về kho tạm giữ. 

Một góc tổng kho 10.000m2 chuyên kinh doanh hàng nhập lậu tại Lào Cai. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường cung cấp

“Tổng kho” này được điều hành bởi một nhóm đối tượng. Theo điều tra, chủ của nhóm đối tượng là Trần Thành Phú (28 tuổi, trú tại TP Lào Cai). Nhóm này thuê tới 70 nhân viên chuyên bán theo hình thức livestream trên facebook và mạng xã hội cho người mua trên khắp cả nước, hoạt động này diễn ra suốt 2 năm qua. Tất cả đều là hàng lậu hoặc nhái giả các thương hiệu nổi tiếng.

Cả núi hàng lậu đủ loại sản phẩm bị phát hiện tại tổng kho này sau 5 tháng điều tra theo dõi

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các đơn hàng của ổ nhóm này bán rất chạy, doanh thu rất lớn. Do thuê mặt bằng giá rẻ lại bán trên Internet nên doanh thu mỗi tháng của ổ nhóm này thu về trên 10 tỷ đồng và nhập lậu về khoảng 90.000-100.000 sản phẩm/tháng. 

Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, chỉ trong vòng có 2 năm, nhóm đối tượng này đã kiếm tới 600 tỷ đồng. 

Cuộc họp báo về tình hình buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại tổ chức chiều 23-7. Ảnh: VĂN PHÚC

Phát biểu tại cuộc họp báo liên quan tới vụ việc này, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, cho biết đã báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về “tổng kho” hàng lậu lên tới 10.000m2 tại tỉnh Lào Cai. Và ngày 23-7, Phó Thủ tướng đã có thư khen Tổng cục Quản lý thị trường và các đơn vị của Bộ Công an vì có thành tích phát hiện, điều tra, xử lý kho hàng lớn này. 

Tuy nhiên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị cần xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc quản lý lĩnh vực, địa bàn, “sai phạm tới đâu phải xử lý tới đó”.

Tin cùng chuyên mục