Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người trên đường dẫn cao tốc

Anh T. điều khiển xe máy trên đường dẫn cao tốc thì bất ngờ tông vào biển báo và dải phân cách bằng sắt giữa 2 làn xe khiến nạn nhân té ngã tử vong tại chỗ. Cách đây 4 ngày, một người cũng tử vong vì tông vào dải phân cách bằng bê tông đặt giữa đường ở làn xe hai bánh để “cản” ô tô chạy vào.
Ngày 16-3, Công an quận 2, TPHCM cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Nạn nhân là anh Ph.Th.T. (SN 1988, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, anh T. điều khiển xe máy mang BKS: 72K1 - 192.97, lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ quận 2 về quận 9, TPHCM. Khi đến gần cầu Đỗ Xuân Hợp, quận 2 giáp quận 9 thì bất ngờ tông vào biển báo và dải phân cách bằng sắt giữa làn 2 xe máy và ô tô.

 Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người trên đường dẫn cao tốc ảnh 1 Chiếc xe máy tại hiện trường hư hỏng nặng. Ảnh: C.T 

Cú va chạm mạnh khiến cho anh T. té xuống đường và tử vong tại chỗ, chiếc xe máy nằm cạnh đó hư hỏng nặng.

Nhận tin, Công an quận 2 đã có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Đáng nói, cách đây 4 ngày, một vụ tai nạn giao thông tương tự cũng xảy ra trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Cụ thể, tối ngày 12-3, anh L.V.H. (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) chạy xe máy trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú.

 Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người trên đường dẫn cao tốc ảnh 2 Vụ tai nạn trước đó khiến 1 người tử vong.  

Khi vừa qua khỏi cầu Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2, anh H. tông vào dải phân cách bằng bê tông đặt giữa đường ở làn xe hai bánh. Cú va chạm khiến anh H. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

2 ngày sau tai nạn chết người, Khu quản lý Giao thông Đô thị số 2 (đơn vị quản lý) đã bỏ dải bê tông và thay thế bằng những cọc tiêu nhựa có gắn phản quang nhằm “cản” ô tô đi vào làn đường xe máy.

Tin cùng chuyên mục