Liên tiếp phát hiện tàu giã cào khai thác hải sản trái phép

Chiều 6-1, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đóng tại huyện Lộc Hà) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ 1 tàu đánh bắt hải sản bằng giã cào sai quy định.
Phương tiện tàu giã cào vi phạm
Phương tiện tàu giã cào vi phạm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6-1, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa Sót trong khi làm nhiệm vụ tuần tra khu vực biển quản lý đã phát hiện, bắt giữ 1 tàu cá mang BKS NA801xxTS, chủ phương tiện là ông T.V.T. (70 tuổi, quê quán xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang đánh bắt hải sản bằng giã cào sai quy định, cách lạch Cửa Sót (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 0,5 hải lý.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản đình chỉ hành vi vi phạm, đồng thời đưa người và phương tiện vào cảng cá Cửa Sót để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp phát hiện tàu giã cào khai thác hải sản trái phép ảnh 1 Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót áp giải tàu giã cào vi phạm
Trước đó, ngày 5-1, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đóng tại huyện Nghi Xuân) phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 tàu cá ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang sử dụng lưới giã cào để khai thác hải sản trái phép trên vùng biển tại địa bàn huyện Nghi Xuân.

Lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn và cơ quan chức năng đã dẫn giải 3 phương tiện vi phạm về Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục