Liên quan đến tai nạn giao thông, một thiếu tá biên phòng bị tạm đình chỉ công tác

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiếu tá Nguyễn Văn H. có mặt trên chiếc xe ô tô 5 chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn trong tối mùng 2 tết ở địa bàn phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn trong tối mùng 2 tết ở địa bàn phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 10-2, Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với thiếu tá Nguyễn Văn H., (công tác tại Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để tiến hành điều tra làm rõ sự việc liên quan tới vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 19 giờ tối ngày 6-2, một số người dân ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang rước kiệu tại khu vực bên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn khu tái định cư thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo hướng Nam - Bắc thì bất ngờ bị một xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát Hà Tĩnh 38A - 207… chạy hướng cùng chiều Nam – Bắc từ phía sau tông trúng.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 4 người bị thương, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu. Trong đó, nạn nhân Mai Huỳnh Đ., (22 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) bị thương nặng, được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô 5 chỗ đã rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiếu tá Nguyễn Văn H. có mặt trên chiếc xe ô tô 5 chỗ.

Tin cùng chuyên mục