Liên hoan "Sáng tạo và thiết kế Việt Nam 2021"

Với chủ đề Tương lai sáng tạo, Liên hoan Sáng tạo và thiết kế Việt Nam 2021 nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu chiến lược thuộc Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, bao gồm việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển văn hóa và kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ngoài ra, góp phần đặt nền móng cho việc thiết lập một “vành đai sáng tạo” trải dài khắp đất nước qua việc mở rộng Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam.  

Sự kiện do RMIT Việt Nam khởi xướng phối hợp cùng tổ chức UNESCO, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và COLAB Việt Nam, diễn ra từ ngày 6 đến 21-11 tại TPHCM, Hà Nội, Huế. Liên hoan năm nay có hơn 30 hoạt động: các chuyến tham quan di sản văn hóa; các hoạt động trực tuyến bàn về tầm nhìn, xu hướng, bản sắc văn hóa và cơ hội tương lai cho ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam. Có thể kể đến: cuộc thi Sáng tạo - Yếu tố thay đổi cục diện, chuỗi workshop Sáng tạo ơi mở ra, đối thoại Văn hóa dân gian trong thời đương đại…

Tin cùng chuyên mục