Liên hoan Ban nhạc, nhóm ca Chủ đề Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 15-9, tại phim trường M.Plex Studios & Theatre, quận 1, BTC Liên hoan Ban nhạc, nhóm ca TPHCM năm 2022 Chủ đề Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về liên hoan năm nay.
BTC và BGK Liên hoan Ban nhạc, nhóm ca TPHCM năm 2022
BTC và BGK Liên hoan Ban nhạc, nhóm ca TPHCM năm 2022

Liên hoan do Sở VH-TT TPHCM và UBND TP Thủ Đức chỉ đạo, TTVH TPHCM phối hợp với TTVH TP Thủ Đức và một số đơn vị liên quan thực hiện, kênh MTV Việt Nam chung sức hỗ trợ.

Đây là sự kiện văn hóa chào mừng Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2022). Liên hoan sẽ được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11-2022, tại các địa điểm: Làng Đại học Quốc gia, phim trường M.Plex Studios & Theatre, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Liên hoan Ban nhạc, nhóm ca Chủ đề Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1 Họp báo công bố Liên hoan Ban nhạc, nhóm ca TPHCM năm 2022 Chủ đề Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
Với Chủ đề Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, liên hoan dành cho các nghệ sĩ, nhạc công, ca sĩ đang sinh hoạt trong CLB, đội nhóm trực thuộc các đơn vị Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa cấp TP, quận, huyện, xã, phường, thị trấn (bảng A); sinh viên, học sinh các trường trường ĐH, CĐ, Trung học chuyên nghiệp, THPT (bảng B); các CLB, đội, nhóm tự quản, CLB, đội, nhóm của TTVH các tỉnh, thành, một số ban nhạc đại diện 10 nước thành viên Asean đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại TPHCM (bảng C).

Các ban nhạc, nhóm ca sẽ thi diễn các tiết mục, ca khúc, chương trình với nội dung: ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và tình yêu con người; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp quê hương đất nước, giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp Việt Nam, TPHCM và các nước Asean; ca ngợi những thành tựu đổi mới của TPHCM và cả nước trên con đường phát triển và hội nhập; xây dựng nông thôn mới...

Liên hoan Ban nhạc, nhóm ca Chủ đề Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2 NSƯT Trần Vương Thạch, thành viên BGK phát biểu tại buổi họp báo

Hình thức trình diễn: đơn ca, song, tam, tứ ca, tốp ca; khuyến khích dàn dựng tiết mục vừa đàn vừa hát.  

Các ban nhạc, nhóm ca vào vòng chung kết sẽ được ban huấn luyện cố vấn, hỗ trợ dàn dựng tiết mục. Qua 3 vòng thi, BTC sẽ chọn những tiết mục xuất sắc, hòa âm phối khí sáng tạo mới lạ, ca sĩ hát chất lượng để tổ chức thu âm, ghi hình, phát hành CD - VCD Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh lưu hành, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Sẽ có 48 giải thưởng được trao cho các ban nhạc, nhóm ca xuất sắc, bên cạnh còn có giải phụ khác.

Giữ vai trò Ban giám khảo Liên hoan Ban nhạc, nhóm ca TPHCM năm 2022 có NS Nguyễn Đức Trung, NSƯT Trần Vương Thạch, NS Hoài Sa…

Đến thời điểm này, đã có 35 ban nhạc đăng ký tham gia, trong đó có các ban nhạc chuyên nghiệp của TPHCM, Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Lai…

Tin cùng chuyên mục