Liên hiệp quốc lo kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn diện cho Haiti

Liên hiệp quốc vừa đưa ra lời kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ hàng triệu USD nhằm giúp ứng phó với đợt bùng phát dịch tả đang gia tăng tại Haiti, cho đến nay đã khiến gần 300 người tử vong.
Bệnh nhân có triệu chứng nhiễm bệnh tả được điều trị tại một cơ sở y tế ở Port-au-Prince, Haiti ngày 7-10-2022
Bệnh nhân có triệu chứng nhiễm bệnh tả được điều trị tại một cơ sở y tế ở Port-au-Prince, Haiti ngày 7-10-2022

Phát biểu trước báo giới, điều phối viên nhân đạo của Liên hiệp quốc tại Haiti, bà Ulrika Richardson nêu rõ, tổ chức này mới chỉ huy động được 23,5 triệu USD, tương đương 16% tổng số tiền kêu gọi viện trợ 145 triệu USD để phòng chống dịch tả tại quốc gia Caribe này.

Bà Richardson nhấn mạnh, số ca nhiễm vi khuẩn tả vẫn tiếp tục tăng. Dịch bệnh đã lan rộng ra 8 trên 10 vùng của Haiti theo một “xu hướng đáng quan ngại”. Gần 12.000 người phải nhập viện và 283 người tử vong kể từ khi dịch tả tái bùng phát vào tháng 10 năm nay.

Điều phối viên Richardson cho biết thêm, Liên hiệp quốc đang lập kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn diện cho Haiti trong năm tới, với tổng trị giá 719 triệu USD, gấp đôi mức của năm nay.

Tin cùng chuyên mục