Liên hiệp quốc kêu gọi đầu tư xanh

Ngày 9-11, theo Reuters, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Chân trời xanh do Anh tổ chức theo hình thức trực tuyến,  đặc phái viên Liên hiệp quốc (LHQ) về hành động chống biến đổi khí hậu Mark Carney đã kêu gọi các công ty nên xem xét các sản phẩm đầu tư xanh, trong đó có trái phiếu xanh nhằm giúp thế giới đạt được mục tiêu giảm phát thải. 
Đặc phái viên Liên hiệp quốc (LHQ) về hành động chống biến đổi khí hậu Mark Carney. Ảnh: TTXVN
Đặc phái viên Liên hiệp quốc (LHQ) về hành động chống biến đổi khí hậu Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Diễn ra từ ngày 9 đến 11-11, hội nghị Chân trời Xanh tập trung thảo luận việc tăng cường đổi mới đầu tư, cách thức hợp tác nhằm bảo đảm tăng trưởng xanh thúc đẩy sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch Covid-19.  

Tham gia hội nghị có Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thái tử Anh Charles... 

Theo kế hoạch, trước khi diễn ra Khí hậu COP 26, Anh và LHQ sẽ đồng tổ chức một hội nghị vào ngày 12-12 tới nhằm kêu gọi tăng cường nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu cắt giảm lượng khí thải theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. 

Tin cùng chuyên mục