Liên hiệp quốc hỗ trợ Pakistan và Afghanistan ứng phó lũ lụt

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Stephane Dujarric cho biết, tổ chức đa phương này sẽ hỗ trợ Pakistan và Afghanistan đối phó với mưa lớn và lũ lụt, vốn gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia này. 
Nhà cửa bị phá hủy do mưa lũ ở tỉnh Nuristan, Afghanistan ngày 18-8-2022. Ảnh: THX/TTXVN
Nhà cửa bị phá hủy do mưa lũ ở tỉnh Nuristan, Afghanistan ngày 18-8-2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, ông Dujarric cho biết, đến nay, Liên hiệp quốc đã huy động 7 triệu USD để kịp thời ứng phó với lũ lụt; đồng thời viện trợ 1.100 tấn thực phẩm, thuốc men và những thực phẩm dinh dưỡng khác.

Bên cạnh đó, Liên hiệp quốc cùng nhiều tổ chức nhân đạo đã cử các nhóm công tác tới những vùng bị ảnh hưởng tại Afghanistan để đánh giá mức độ thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân.

Những người bị ảnh hưởng ban đầu đã được nhận hỗ trợ về thực phẩm, nước sạch, dịch vụ vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, tâm lý và một số vật dụng thiết yếu khác. Trong tuần qua, mưa lớn và lũ lụt tại Afghanistan đã ảnh hưởng đến hơn 8.200 gia đình, cướp đi sinh mạng 63 người và khiến 115 người bị thương. 

Tin cùng chuyên mục