Liên hiệp quốc hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức “hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế năm 2020”. 
Toàn cảnh Hội nghị ISG 2020. Ảnh: VGP
Toàn cảnh Hội nghị ISG 2020. Ảnh: VGP

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung về “Hợp tác phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19”, cùng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam bền vững, góp phần thực hiện tốt nhất mục tiêu “kép” của Chính phủ Việt Nam. 

Thay mặt các đối tác quốc tế và các nhà tài trợ, bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết, UNDP tại Việt Nam đang phối hợp với Bộ NN-PTNT chuyển giao chương trình giảm rủi ro do thiên tai và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để giúp nông dân và doanh nghiệp Việt Nam giảm rủi ro bằng hệ thống hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp”, bà Caitlin Wiesen cho biết.

Tin cùng chuyên mục