Liên hiệp quốc giữ nguyên tư cách của Đại sứ Myanmar

Theo hãng tin Reuters, ngày 5-3, người phát ngôn của Liên hiệp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết, Đại sứ Myanmar tại LHQ Kyaw Moe Tun, người bị giới chức quân sự bãi nhiệm hồi tuần trước, vẫn làm Trưởng phái đoàn đại diện Myanmar tại tổ chức này.
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Ảnh: TTXVN
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Ảnh: TTXVN

LHQ đã nhận được tin từ Phái đoàn thường trực Myanmar tại LHQ cho biết Phó trưởng phái đoàn, ông U Tin Maung Naing, đã từ chối nhận chức vụ trên, sau khi được giới quân sự Myanmar chỉ định tạm thời.

Cùng ngày, trong cuộc biểu tình phản đối vụ đảo chính tại Mandalay - thành phố lớn thứ 2 tại Myanmar, lực lượng an ninh đã nổ súng làm 1 người thiệt mạng. Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại quốc gia này sau khi các lực lượng an ninh bắn chết 38 người vào ngày 3-3.

Tin cùng chuyên mục