LHQ ủng hộ kế hoạch tháo gỡ bom mìn trên bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap, Cơ quan tháo gỡ bom mìn của Liên hiệp quốc (UNMAS) ngày 16-2 đã thảo luận các phương án nhằm ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tháo gỡ toàn bộ bom mìn trong khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên.
Các binh sỹ Hàn Quốc dò mìn trong Khu phi quân sự. Ảnh: Reuters
Các binh sỹ Hàn Quốc dò mìn trong Khu phi quân sự. Ảnh: Reuters

Kế hoạch của Tổng thống Moon Jae-in muốn biến DMZ thành một khu vực hòa bình nhằm thúc đẩy tiến trình mang lại hòa bình bền vững cho bán đảo Triều Tiên.

Bộ Tư lệnh LHQ cũng đề xuất các nước thành viên LHQ cùng tham gia tháo gỡ khoảng 380.000 quả mìn trong DMZ.

Hàn Quốc đang phối hợp với Bộ Tư lệnh LHQ thực hiện công tác tháo gỡ mìn và tìm lại hài cốt các binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại DMZ.

Sau thỏa thuận liên Triều ký tháng 9-2018 về dự án khai quật chung trong DMZ, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu tiến hành tháo gỡ mìn và chất nổ. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa tham gia dự án này nên Hàn Quốc đơn phương thực hiện.

Tin cùng chuyên mục